Mưa giông làm sập nhà, bé gái 3 tuổi tử vong

05/06/2018 12:58 GMT+7

Mưa giông giữa đêm khiến đất đá từ trên đồi đổ sập xuống một ngôi nhà ở huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa) khiến 1 bé gái 3 tuổi tử vong, 1 người khác bị thương nặng.

Sáng 5.6, thông tin từ UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đêm ngày 4 đến rạng sáng ngày 5.6, trên địa bàn huyện Quan Sơn đã xảy ra mưa giông trên diện rộng.
Vào khoảng 2 giờ sáng  5.6, đất đá từ trên đồi sạt lở đã làm sập một phần ngôi nhà của anh Cao Văn Thực (28 tuổi, ngụ tại khu 6, thị trấn Quan Sơn).
Do vụ việc xảy ra khi 3 người đang ngủ nên không kịp thoát ra ngoài Ảnh Phúc Ngư
Thời điểm trên, vợ chồng anh Thực và con gái là cháu Cao Lê Thị Huyền Trâm (3 tuổi) đang ngủ trong nhà, hậu quả cháu Trâm bị đè chết tại chỗ, chị Lê Thị Nghị (28 tuổi, mẹ cháu Trâm) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Riêng anh Thực may mắn thoát chết.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã đến thặm hỏi, động viên gia đình anh Thực khắc phục hậu quả, đồng thời cùng với gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.