Múa lân, bắt vịt biển đầu năm mới ở đảo Song Tử Tây, Nam Yết

Trung Hiếu
Trung Hiếu
16/02/2018 19:38 GMT+7

Những ngày đầu xuân, cán bộ, chiến sĩ và người dân ở Trường Sa (Khánh Hòa) tổ chức những hoạt động văn nghệ, thể thao để đón cái tết được ấm áp hơn.

Ngày mùng 1 Tết, cán bộ, chiến sĩ và người dân ở đảo Song Tử Tây, Nam Yết... sẽ tập hợp về sân vận động của đảo để chào cờ, trồng cây, đọc lời chúc Tết, múa lân và tham dự nhiều chương trình thể thao, văn nghệ hết sức có ý nghĩa đầu xuân.
Sáng mùng 1 Tết, cán bộ, chiến sĩ và người dân ở đảo Song Tử Tây tập trung ở sân vận động để chào cờ, duyệt binh đầu xuân Ảnh: Trung Hiếu
Tham dự lễ chào cờ đầu xuân Ảnh: Trung Hiếu
Duyệt binh Ảnh: Trung Hiếu
Trẻ em trên đảo cùng tham dự Ảnh: Trung Hiếu
Chuẩn bị màn múa lân đầu năm Ảnh: Trung Hiếu
Đánh trống múa lân Ảnh: Trung Hiếu
Biểu diễn múa lân Ảnh: Trung Hiếu
Chỉ được tập trước vài ngày nhưng các chiễn trẻ ở đảo múa lân rất chuyên nghiệp Ảnh: Trung Hiếu
Quân và dân cùng xem múa lân Ảnh: Trung Hiếu
Trẻ em trên đảo rất thích thú trước màn múa lân Ảnh: Trung Hiếu
Thích thú Ảnh: Trung Hiếu
Vỗ tay tán thưởng Ảnh: Trung Hiếu
Chủ tịch huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) Bùi Đình Dương đọc lời chúc Tết Ảnh: Trung Hiếu
Quân và dân trên đảo Song Tử Tây gửi lời chúc tết tới đất liền Ảnh: Trung Hiếu
Trồng cây đầu xuân Ảnh: Trung Hiếu
Mầm xanh ở Trường Sa Ảnh: Trung Hiếu
Sau đó sẽ tham gia trò chơi bắt vịt biển ở âu tàu Ảnh: Trung Hiếu
Đuổi bắt vịt biển Ảnh: Trung Hiếu
Vui mừng khi bắt được vịt biển Ảnh: Trung Hiếu
Lính đảo Sơn Ca tham gia trò chơi ném bóng đầu xuân Ảnh: Trung Hiếu

Tổ chức kéo co đầu xuân ở đảo Nam Yết Ảnh: Trung Hiếu
Nhảy bao bố Ảnh: Trung Hiếu
Phần thưởng trong trò chơi ném vòng là những chai nước ngọt mát lạnh Ảnh: Trung Hiếu

Biểu diễn văn nghệ ở đảo Nam Yết Ảnh: Trung Hiếu
Vui mừng khi đi chúc Tết Ảnh: Trung Hiếu
Hoa bàng vuông ở Trường Sa khoe sắc đầu xuân Ảnh: Trung Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.