Mưa lũ tiếp tục 'tấn công' Quảng Ngãi, Bình Định

06/12/2016 08:32 GMT+7

Sáng 6.12, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung – Tây Nguyên cho hay chỉ sau vài ngày nước rút, hiện lũ Quảng Ngãi, Bình Định đã lên trở lại.

* Mưa lũ phức tạp ở Quảng Nam
Theo tin lũ khẩn cấp của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện lũ các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, dự kiến cuối ngày sông Trà Khúc tại Trà Khúc ở mức 6,5m báo động (BĐ) 3, sông Vệ tại Sông Vệ mức 5,5m, trên BĐ3 1m, sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 7,8m, dưới BĐ3 0,2m.
Tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng xảy ra nghiêm trọng tại Quảng Ngãi, đặc biệt H.Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Sơn Hà, Bình Sơn.
Dự báo trong hôm nay 6.12, lũ các sông Thừa Thiên Huế, Quảng Nam sẽ lên lại, đỉnh lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định ở mức BĐ2-BĐ3, riêng các sông ở Quảng Ngãi lên trên BĐ3.
Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m.
kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên từ Hà Tĩnh đến Bình Định từ ngày 6 đến ngày 8.12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to.
Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.
Trước tình hình mưa lớn, hầu hết các hồ chứa miền Trung đạt từ 90 – 97% dung tích thiết kế, có 11 hồ đang vận hành xả tràn.
Mực nước hồ chứa Tây Nguyên thấp hơn, từ 85-95% dung tích, 4 hồ Đắk Lắk đang xả tràn.
Tính đến 20 giờ ngày 5.12, có 5 hồ thủy điện miền Trung đang xả, trong đó 2 hồ lưu lượng lớn hơn 100m3/s là Sông Tranh 2 và Sông Hinh.
Mưa lũ phức tạp ở Quảng Nam
Hôm qua, 5.12, tại Quảng Nam, mưa lớn ở nhiều nơi kèm với các hồ thủy điện, thủy lợi tiếp tục xả tràn điều tiết lũ khiến nhiều vùng hạ lưu ngập lụt nặng và diễn biến phức tạp.
Tại các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2 (H.Quế Sơn), lũ trên sông Bà Rén đã cuốn theo lượng bèo lớn “lấp” 12 ha ruộng đang chuẩn bị xuống giống cho vụ đông xuân. Tại H.Duy Xuyên, tuyến đường độc đạo dài 300 m dẫn vào “ốc đảo” Đông Bình (xã Duy Vinh) bị lũ cuốn khoảng 20 m, cô lập hoàn toàn 300 hộ dân từ rạng sáng 5.12.
Ở biển Cửa Đại (TP.Hội An), nhiều khu vực kè mềm bảo vệ bị hư hại, nặng nhất là đoạn từ nhà hàng Biển Gọi đến giáp khách sạn Palm Garden bị xâm thực khoảng 10 m.
Đến trưa qua, lực lượng cứu nạn ở xã Đại Nghĩa (H.Đại Lộc) đã tìm được thi thể hai em Võ Quốc Trọng (học lớp 10) và Nguyễn Văn Tạo (học lớp 7) bị lật thuyền, mất tích chiều 4.12.
Hứa Xuyên Huỳnh - Mạnh Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.