Mưa nhiều trong 10 ngày đầu tháng 7

02/07/2011 00:40 GMT+7

* Lũ lại đe dọa miền Tây Nghệ An Theo nhận định tình hình thời tiết 10 ngày đầu tháng 7 của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết sẽ chuyển xấu dần, có mưa nhiều và giông vào những ngày giữa; những ngày cuối giảm mưa.

Nhìn chung, trong 10 ngày đầu tháng 7, thời tiết Nam Bộ xen kẽ những ngày mưa nhiều, là một vài ngày ít mưa nên nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Đông vẫn còn khá cao có lúc có nơi lên đến 35 độ.

* Chiều 1.7, nước ở thượng nguồn sông Cả lại tiếp tục lên nhanh bất thường. Tối qua, ông Bùi Trầm - Chủ tịch UBND H.Kỳ Sơn cho biết mặc dù hai ngày qua ở Kỳ Sơn trời mưa nhỏ nhưng do phía Lào mưa to nên nước từ các khe suối đã ồ ạt đổ về khiến mực nước dâng lên rất nhanh.

Lúc 19 giờ, QL7 (nối từ QL1A qua Lào) vừa thông xe do sạt lở từ đợt lũ vừa qua lại bị chia cắt, các phương tiện giao thông không thể qua lại. Các xã trong huyện lại tiếp tục bị cô lập. Đến 20 giờ tối qua, mực nước trên sông Cả đã gần bằng đỉnh lũ lịch sử năm 2005, nguy cơ nhấn chìm hàng trăm nhà cửa, trường học. UBND H.Kỳ Sơn đang khẩn trương tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp gần 1.000 hộ dân ở gần các khu vực sông suối...

 M.Vọng -  Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.