Mua vàng giả đem đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 540 triệu đồng

13/11/2020 11:41 GMT+7

Trong khoảng thời gian được hoãn thi hành án hình phạt tù 3 năm vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Sương tiếp tục giở trò mua vàng giả đem đến tiệm cầm đồ cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Ngày 13.11, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sương (34 tuổi, ngụ ở P.Đạo Long, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) về hành vi mua vàng giả trên mạng xã hội đem đến tiệm cầm đồ nói vàng thật để lừa đảo chiếm đoạt hơn 540 triệu đồng.
Theo cáo trạng, vào tháng 3.2018, Sương bị TAND TP.Phan Rang - Tháp Chàm tuyên phạt 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Sương được hoãn thi hành án.
Đầu tháng 9.2019, sau khi mua trang sức bằng vàng giả, Sương đến gặp chị H., chủ tiệm cầm đồ H.H (ở P.Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm), tự giới thiệu mình cũng là chủ tiệm cầm đồ, đang cần số tiền gấp nên đem số nữ trang của khách đến thế chấp để giải quyết công việc.

Bị cáo Sương thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Ảnh: Thiện Nhân

Để tạo niềm tin, đồng thời tránh bị bà H. phát hiện, trong quá trình giao dịch, Sương làm hợp đồng và trả lãi đúng hẹn nên được bà H. tin tưởng.
Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9.2019 đến tháng 3.2020, Sương đã ký 63 hợp đồng cầm đồ với bà H., thế chấp tổng cộng 84 món đồ nữ trang bằng vàng giả, với tổng số tiền hơn 540 triệu đồng.
Ngày 14.3, do thấy thời gian dài mà Sương không chuộc lại, bà H. nghi ngờ đem số nữ trang này đi kiểm tra thì phát hiện vàng giả nên đã tố cáo hành vi lừa đảo của Sương đến cơ quan chức năng. Tại phiên tòa, Sương thừa nhận hành vi phạm tội; HĐXX sơ thẩm đã tuyên tổng hình phạt đối với bị cáo Sương là 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.