Muôn kiểu tránh nóng của người Sài Gòn thời dịch Covid-19

23/04/2020 12:04 GMT+7

Dưới cái nóng 37 - 38 độ của Sài Gòn những ngày qua, mọi bóng mát đều được người dân tận dụng để tránh nắng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thời tiết TP.HCM vào hai ngày 22.4 và 23.4 trở nên nóng hơn. Một số người làm việc ngoài đường vẫn phải tìm chỗ bóng râm để giăng võng, dựng chòi nghỉ trưa. Nhiều người dân khi ra ngoài cũng tìm cách tránh nóng bằng cách bịt kín, lấy áo trùm lên người. 
Tại khu vực Xa lộ Hà Nội, do thời tiết nắng nóng, người dân khi dừng đèn đỏ đều chọn chỗ có bóng râm để đậu xe. Tại hai tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa chạy dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bóng mát của nhiều cây xanh là nơi ăn trưa, tránh nóng buổi trưa của nhiều tài xế xe ôm công nghệ
Do dịch Covid-19 kéo dài, người dân cũng hạn chế ra ngoài vào buổi trưa. Đường sá thông thoáng, xe cộ lưu thông nhanh hơn trước đây nên không còn cảnh chen chúc nhau chạy xe lên vỉa hè để nhanh được về nhà tránh nóng.

Người đi đường dừng đèn đỏ trên ngã ba Cát Lái trên Xa Lộ Hà Nội chọn chỗ có bóng mát đứng để tránh nắng

Ảnh: Phạm Thu Ngân

 

Người bán nước ven đường Xa Lộ Hà Nội, ngoài việc bịt khẩu trang, đội nón còn trang bị thêm ô để che

Ảnh: Phạm Thu Ngân

Do thời tiết nắng nóng, tài xế xe ôm đã dựng chòi che nắng dưới tán cây, mắc võng nằm nghỉ ngơi

Ảnh: Phạm Thu Ngân

Tán cây to mát mẻ là sự lựa chọn của nhiều người trong thời tiết nắng nóng

Ảnh: Song Mai

Một tài xế xe ôm công nghệ nằm ngủ dưới tán cây

Ảnh: Song Mai

Dịch Covid-19 khiến xe buýt tạm ngưng hoạt động, nhiều người đã tận dụng nhà chờ xe buýt để nghỉ ngơi vào buổi trưa

Ảnh: Song Mai

 

Để tránh nắng nóng ở công viên cầu Sài Gòn (Q.2), một bảo vệ dùng cả ô và hai quạt máy

Ảnh: Phạm Thu Ngân

Xe bán trái cây dạo được bày bán dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh để tránh nắng nóng

Ảnh: Phạm Thu Ngân

Để tránh cái nóng sau một buổi làm việc, một người đã mắc võng ngủ trưa trong công trình đang xây dựng

Ảnh: Phạm Thu Ngân

Shipper đậu xe trước cửa hàng đóng cửa vì dịch Covid-19 để nghỉ trưa

Ảnh: Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.