Năm 2013 có 4/25 tập đoàn, tổng công ty thua lỗ

16/01/2014 01:13 GMT+7

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ 2014 của Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư sáng qua, Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối, ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết năm 2013 chỉ có 4/25 đơn vị thuộc khối các tập đoàn (TĐ), tổng công ty nhà nước (TCT) sản xuất, kinh doanh không có lãi, đó là TCT lương thực miền Nam và TCT hàng hải, TCT công nghiệp tàu thủy (SBIC - Vinashin cũ) và TCT thép Việt Nam.

Số còn lại đều có lãi, trong đó có 17/25 đơn vị đạt và vượt kế hoạch nộp ngân sách nhà nước, dẫn đầu là Tập đoàn dầu khí quốc gia nộp 195,4 nghìn tỉ đồng, tăng 4,5% so với 2012 và vượt 31,5% kế hoạch.

Cũng theo ông Ngọc, có 9/32 doanh nghiệp trong Đảng ủy khối duy trì được mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng, tập trung ở các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, dầu khí, hàng không; 20/32 doanh nghiệp có mức thu nhập trung bình từ 5-10 triệu đồng/người/tháng; riêng TCT SBIC tiếp tục gặp khó khăn rất lớn về giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2013, Đảng ủy khối có 6 tổ chức đảng vi phạm phải thi hành kỷ luật; 214 đảng viên bị thi hành kỷ luật. “Các trường hợp bị kỷ luật chủ yếu do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mất đoàn kết nội bộ, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng...”, ông Ngọc báo cáo.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.