Năm 2020, nguy cơ phải ‘chở’ điện ngược từ Nam ra Bắc

Chí Hiếu
Chí Hiếu
28/12/2019 14:09 GMT+7

Chủ tịch EVN Dương Quang Thành cho biết, nguy cơ rất lớn mùa khô năm 2020 phải truyền tải điện ngược, tức phải “chở” điện ngược từ Nam ra Bắc, thay vì truyền tải từ Bắc vào Nam như thời gian dài vừa qua.

Tại hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) diễn ra chiều 27.12, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết nguy cơ năm 2020 phải truyền tải ngược - tức là "chở" điện ngược từ Nam ra Bắc, là rất cao.
Ông Thành cho hay, tình hình thuỷ văn phía Bắc đang rất khó khăn, các hồ thuỷ điện lớn đang cạn kiệt. Điển hình là hồ Hoà Bình đang thiếu hụt 15 m nước so với mực nước dâng bình thường.
Do vậy, ông Thành cảnh báo, nếu đầu năm 2020, tình hình nước về hồ vẫn tiếp tục khó khăn thì miền Bắc sẽ thiếu điện. Khi đó, câu chuyện truyền tải ngược từ Nam ra Bắc sẽ diễn ra.
“Điều này trong lịch sử từng xảy ra, đó là vào năm 2005, khi hạn hán cũng nghiêm trọng ở miền Bắc, khiến lãnh đạo Chính phủ khi ấy buộc phải đưa ra quyết định đóng điện sớm đường dây 500 kV mạch 2 để kịp truyền tải ngược điện từ miền Nam ra”, ông Thành nhớ lại.
Một nhiệm vụ quan trọng khác, được lãnh đạo EVN yêu cầu EVNNPT đặc biệt chú trọng là đẩy nhanh các dự án trạm biến áp, đường dây để giải toả cho các dự án điện mặt trời, điện gió tại khu vực Nam Trung bộ, nhất là tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, như các dự án trạm biến áp 220 Ninh Phước, Phan Rí cần vào trong nửa đầu năm 2020, trước khi miền Nam vào cao điểm hè.
Theo báo cáo của ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc EVNNPT, trình bày tại hội nghị, trong năm 2019, EVNNPT đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, với sản lượng điện truyền tải đạt gần 200 tỉ kWh, tăng 8,02% so với năm 2018.
Theo kế hoạch, sản lượng điện truyền tải mà EVNNPT sẽ thực hiện trong năm 2020 tiếp tục tăng cao, vào khoảng 215,290 tỉ kWh, tức tăng 8,02% so với thực hiện năm 2019.
Mặc dù sản lượng tăng cao, song EVNNPT đặt mục tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải năm tới chỉ khoảng 2,15%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.