Nam bệnh nhân khỏa thân, trèo ra ban công lầu 10 đòi tự tử

Lê Lâm
Lê Lâm
17/05/2018 17:30 GMT+7

Sau gần 2 giờ khỏa thân, đu ngoài ban công lầu 10 đòi tự tử, nam bệnh nhân đã tự leo vào bên trong, mặc lại áo quần.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17.5 tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 17.5, anh T.VV (32 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai điều trị, rồi được chuyển lên khu tiêu hóa ở lầu 10 để theo dõi.
Tuy nhiên sau đó bệnh nhân V. bất ngờ chạy ra khỏi phòng bệnh, cởi hết áo quần, leo ra ban công lầu 10 la hét, đòi nhảy lầu tự tử.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.Biên Hòa đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện cứu hộ cứu nạn đến hiện trường.
Tại đây, cảnh sát PCCC vừa cử người cùng người nhà bệnh nhân tiếp cận anh V. để thuyết phục, đồng thờ ibố trí một tổ chiến sĩ tìm cách giải cứu, ngăn không cho anh V. nhảy xuống đất.
Đến khoảng 13 giờ 15 cùng ngày (17.5), sau gần 2 giờ đu mình ngoài ban công tầng 10, nam bệnh nhân đã tự động leo trở vào bên trong, tự mặc lại áo quần.
Bệnh nhân V. sau đó đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.