Nam bộ có thể đón mùa mưa khoảng từ ngày 5 - 15.5

11/04/2017 06:45 GMT+7

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo mưa chuyển mùa có khả năng xuất hiện trong tháng 4 đến đầu tháng 5, với vài ba đợt kéo dài trên diện rộng.

Nam bộ có thể đón mùa mưa vào khoảng từ 5 - 15.5, riêng các tỉnh ven biển như Kiên Giang, Cà Mau... có khả năng mùa mưa đến sớm hơn.
Về tình hình mưa trái mùa vừa qua, trên toàn khu vực Nam bộ đều có mưa với diện và lượng đặc biệt lớn; một số nơi có đợt kéo dài 2 - 3 ngày thậm chí suốt tuần. Cụ thể như: Tân Sơn Hòa (TP.HCM) lượng mưa trong 24 giờ đạt tới 162,9 mm; Châu Thành (Tiền Giang) 125 mm (lượng mưa vượt mức 50 mm là mưa lớn). Các trận mưa trái mùa xuất hiện liên tục trong 3 tháng đầu năm, dẫn đến tổng lượng mưa ở hầu hết Nam bộ vượt trung bình nhiều năm. Hơn một nửa số trạm khí tượng thủy văn đo được lượng mưa trong 3 tháng qua trên 50 mm (gấp nhiều lần so với trung bình nhiều năm); riêng Rạch giá (Kiên Giang) 253 mm, Sở Sao (Bình Dương) 144 mm, Vĩnh Long 127 mm, Biên Hòa 125 mm...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.