Nam bộ sắp vào cao điểm nắng nóng 37 - 39 độ C

28/03/2016 19:33 GMT+7

Từ tháng 4 đến nửa đầu tháng 5 là thời kỳ nắng nóng cao điểm ở khu vực Nam bộ. Các đợt nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng nhưng chủ yếu ở miền Đông Nam bộ.

Từ tháng 4 đến nửa đầu tháng 5 là thời kỳ nắng nóng cao điểm ở khu vực Nam bộ. Các đợt nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng nhưng chủ yếu ở miền Đông Nam bộ. 

Nam bộ sắp vào cao điểm nắng nóng 37 - 39 độ C - Ảnh minh họa: Phạm HữuNam bộ sắp vào cao điểm nắng nóng 37 - 39 độ C - Ảnh minh họa: Phạm Hữu
Báo cáo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ về “Nhận định sơ bộ xu thế thời tiết, thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2016 khu vực Nam bộ”, công bố ngày 28.3, cho biết: Từ đầu năm đến nay nhìn chung nền nhiệt độ trung bình trên toàn khu vực Nam bộ hầu hết đều cao hơn nhiệt độ trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1 - 1,50C.
Năm nay nắng nóng xuất hiện khá sớm, một số nơi ngay từ tuần cuối tháng 1 đã có nắng nóng và sang tháng 2 nắng nóng có xu thế mở rộng hơn nhưng chỉ tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam bộ và TP.HCM với nhiệt độ cao nhất ngày đạt 36 - 370C, có nơi trên 370C như Đồng Xoài (Bình Phước) nhiệt độ cao nhất là 38,50C (ngày 19.3). Ở các tỉnh miền Tây nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 33 - 350C, có nơi trên 350C.


Dự báo lũ chính vụ sẽ xuất hiện vào nửa đầu tháng 10.2016. Mực nước lũ cao hơn năm 2015 nhưng vẫn thấp hơn TBNN, tương đương mức báo động I - tại Tân Châu là 3,5 m.


Trong khi đó, nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh miền Đông là 14,80C tại trạm Long Khánh (Đồng Nai) ngày 8.2 và tại Miền Tây là 17,30C, Bạc Liêu ngày 9.2.
Nam bộ sắp vào cao điểm nắng nóng 37 - 390C
Báo cáo cũng đưa ra nhận định: Từ tháng 4 đến nửa đầu tháng 5 là thời kỳ nắng nóng cao điểm ở khu vực Nam bộ. Các đợt nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng nhưng chủ yếu ở miền Đông Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này đặc biệt là TP.HCM phổ biến từ 37 - 390C, có nơi cao hơn. Miền Tây Nam bộ ở mức 35 - 370C, riêng vùng ven biên giới VN - Campuchia các tỉnh An Giang, Long An, Đồng Tháp có khả năng trên 370C.
Tình hình nắng nóng, khô hạn còn kéo dài đến cuối tháng 5, có nơi sang đầu tháng 6.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo: Khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 khu vực Nam bộ mới có mưa chuyển mùa. Như vậy mùa mưa đến muộn hơn TBNN từ 10 - 20 ngày. Mùa mưa chính thức bắt đầu từ nửa cuối tháng 5 đến đầy tháng 6. Riêng vùng ven biển các tỉnh từ Sóc Trăng đến Bà Rịa - Vũng Tàu: Mùa mưa xuất hiện muộn hơn, vào đầu tháng 6.
Lượng mưa diễn ra vào đầu mùa tương đối thấp, các tháng giữa và cuối mùa lượng mưa sẽ tăng dần và có thể cao hơn TBNN.
Mưa đến muộn và lượng mưa đầu mùa ít nên nền nhiệt độ trung bình trên toàn khu vực trong mùa mưa 2016 vẫn duy trì ở mức cao hơn TBNN. Các tháng đầu mùa mưa nhiệt độ trung bình cao hơn TBNN từ 0,5 - 10C; các tháng cuối mùa ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn TBNN một ít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.