Nam bộ se lạnh

11/01/2012 21:52 GMT+7

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ) cho biết mấy ngày vừa qua, do không khí lạnh suy yếu nên rãnh thấp xích đạo có điều kiện phát triển. Trong 2 ngày qua, mây xuất hiện rất nhiều trên bầu trời Nam bộ. Không khí lạnh của đợt trước khuếch tán yếu xuống Nam bộ, cộng với trời nhiều mây, có mưa lất phất, nên sáng 10.1 trời se lạnh, nhiệt độ lúc 7 giờ tại TP.HCM là 22 độ C. Dự báo trời vẫn còn tiếp tục có mưa nhỏ, tập trung chủ yếu ở phía bắc miền Đông và vùng ven biển Nam bộ.

Khu vực phía nam biển Đông có mây giông, gió giật kèm theo lốc xoáy, bất lợi cho tàu thuyền. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư hôm qua đã ra cảnh báo về thời tiết nguy hiểm trên biển, do có một đợt không khí lạnh mới tràn xuống phía nam. Ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ từ ngày hôm nay (11.1), gió đông bắc lại mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm vùng Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo khoảng ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống miền Bắc, gây ra mưa và mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung bộ có mưa. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, rét hại.

Mai Vọng -  Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.