Nam sinh lớp 9 bị đâm chết ngay cổng trường

15/02/2016 17:42 GMT+7

Khoảng 12 giờ trưa nay, 15.2, sau khi tan học, Võ Ngọc Trọng Hiếu (học sinh lớp 9A4- Trường THCS Nguyễn Du, TP. Phan Thiết) ngồi ở quán nước ngay cổng trường thì bị một nhóm thiếu niên đi xe máy trên đường lao vào hành hung.

Khoảng 12 giờ trưa nay, 15.2, sau khi tan học, Võ Ngọc Trọng Hiếu (học sinh lớp 9A4- Trường THCS Nguyễn Du, TP. Phan Thiết) ngồi ở quán nước ngay cổng trường thì bị một nhóm thiếu niên đi xe máy trên đường lao vào hành hung. 

Cổng Trường THCS Nguyễn Du, nơi xảy ra vụ án trưa nay - Ảnh: H.LinhCổng Trường THCS Nguyễn Du, nơi xảy ra vụ án trưa nay - Ảnh: H.Linh
Hiếu bỏ chạy được khoảng 5 mét thì có một người trong nhóm thiếu niên này rút dao đâm em Hiếu gục ngã ngay tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Hiếu đã chết do vết thương quá nặng.
Theo điều tra ban đầu của công an, trong nhóm lao vào tấn công Hiếu có một thiếu niên tên Huy, từng mâu thuẫn với Hiếu. Sau đó gia đình hai bên đã gặp gỡ hòa giải.
Chiều cùng ngày Công an TP. Phan Thiết và PC45 Công an tỉnh Bình Thuận đang truy tìm hung thủ đâm chết em Hiếu.
Hôm nay, 15.2, là ngày đầu tiên đi học của toàn bộ học sinh thành phố Phan Thiết sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.