Nạn nhân bị Viện trưởng VKS lái xe tông đang nguy kịch

07/12/2015 19:00 GMT+7

Chiều nay 7.12, chị Thủy lâm vào tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu, các bác sỹ chẩn đoán chị Thủy bị dập gan phải phân thùy 6, gãy nhiều xương, chấn thương sọ não kín, máu tụ dưới màng cứng thái dương bên trái.

Chiều nay 7.12, chị Thủy lâm vào tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu, các bác sỹ chẩn đoán chị Thủy bị dập gan phải phân thùy 6, gãy nhiều xương, chấn thương sọ não kín, máu tụ dưới màng cứng thái dương bên trái.

Nạn nhân Đoàn Thị Thủy lâm vào tình trạng nguy kịchNạn nhân Đoàn Thị Thủy lâm vào tình trạng nguy kịch
Chiều nay 7.12, anh Đoàn Đình Xuyên (31 tuổi), anh trai của nạn nhân Đoàn Thị Thủy (23 tuổi, trú tại huyện Kon Rẫy, Kon Tum) bị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân H.Tu Mơ Rông, ông Trần Quang Hùng tông vào chiều 4.12 cho biết, sau khi bị tai nạn gia đình đã đưa chị Thủy đến Bệnh viện Quân y 211, TP.Plei Ku điều trị.
Tuy nhiên, đến chiều nay, chị Thủy lâm vào tình trạng nguy kịch. Các bác sỹ chẩn đoán chị Thủy bị nhiều thương tích: dập gan phải phân thùy 6, gãy nhiều xương, chấn thương sọ não kín, máu tụ dưới màng cứng thái dương bên trái 12,3 cm3.
"Hôm nay, em Thủy vừa mê vừa tỉnh nói một số lời nhưng không biết nói điều gì. Gia đình đang cố hết sức chạy chữa để cứu em Thủy", anh Xuyên nói. Hiện chị Thủy được chuyển đến điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Quân y 211.
Nạn nhân thứ hai cũng điều trị tại đây là Nguyễn Thị Thu Hường (23 tuổi, trú H.Đăk Hà, Kon Tum) bị vỡ ruột non, chấn động não, xây xát toàn thân nhưng sau khi phẫu thuật sức khỏe đã ổn định.
Tin từ Công an tỉnh Kon Tum ngày 7.12 cũng cho hay, lãnh đạo đơn vị này đã chỉ đạo Công an TP.Kon Tum, Công an H.Đăk Hà và Phòng cảnh sát giao thông bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân H.Tu Mơ Rông, ông Trần Quang Hùng lái xe ô tô biển số xanh 82A-000.84 gây tai nạn liên hoàn vào chiều ngày 4.12 qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC 44 Công an tỉnh Kon Tum) trực tiếp điều tra.
Nạn nhân bị Viện trưởng Viện kiểm sát lái xe tông đang trong cơn nguy kịchChiếc xe sau khi gây tai nạn
Trước đó, vào chiều 4.12, sau khi uống rượu bia, ông Hùng đã điều khiển xe cơ quan biển số xanh đi trên Quốc 14, từ huyện Đăk Hà đi TP.Kon Tum, trên chiều dài 20 km ông đã gây tai nạn liên hoàn và bỏ nạn nhân tại hiện trường, chạy trốn về nhà bất chấp tín hiệu ra lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông.
Theo báo cáo chính thức của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Kon Tum, thì ông Hùng đã tông và va quệt, gây thương tích cho 8 người, trong đó có 3 người bị thương nặng, còn lại bị thương nhẹ.
Ngay sau khi nhận được thông tin, hàng chục cảnh sát và nhiều người dân tiếp tục bao vây căn nhà trên Phan Đình Phùng (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để thuyết phục, vận động ông Hùng hợp tác với ngành chức năng. 
Tin từ lãnh đạo Công an TP.Kon Tum cho hay, ông Hùng khi điều khiển xe đã vi phạm nồng độ cồn gấp gần 2 lần cho phép. Theo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum, xe ông Hùng lái gây tai nạn được cấp theo đề án dành cho huyện nghèo đặc biệt khó khăn. Việc ông Hùng lái xe đã sai, vì ông này không có chức năng lái xe, lại còn lái trong tình trạng đã dùng bia rượu.
Chiều 7.12, ông A Dân, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Tu Mơ Rông cho hay, đang chờ kết luật của công an, sau đó sẽ có xử lý về mặt Đảng đối với ông Hùng. Theo đó, huyện này cũng đang điều tra xem ai cùng uống rượu bia với ông Hùng ngày hôm đó để kết hợp xử lý một cách nghiêm khắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.