Nâng cấp tuyến đường thủy dọc biên giới Tây Nam

30/07/2011 00:41 GMT+7

Ngày 29.7, tại thị trấn Mỹ An, H.Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) diễn ra lễ động thổ 2 hợp đồng nạo vét hành lang đường thủy số 2 - dọc biên giới phía Tây Nam Bộ. Hành lang đường thủy này từ TP.HCM - Kiên Lương (Kiên Giang) dài 253 km, đi xuyên qua vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên, sẽ giúp cải thiện khả năng giao thông giữa TP.HCM với ĐBSCL.

 
Nâng cấp hành lang đường thủy số 2 giúp cải thiện khả năng giao thông giữa TP.HCM với ĐBSCL.

Hai hợp đồng do nhà thầu Hàn Quốc và nhà thầu liên danh VN - Singapore thực hiện, với công việc chính là nạo vét khoảng 3,6 triệu m3; nâng cấp, mở rộng kênh; xây dựng 1,9 km kè bảo vệ bờ; 19 km đê bao, đường dân sinh và 6 cầu nông thôn.

Tin, ảnh: M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.