Nâng kim ngạch thương mại Việt - Ý lên 6 tỉ USD

23/11/2016 06:26 GMT+7

Nhận lời mời của Tổng thống CH Ý Sergio Mattarella, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước từ ngày 21 - 24.11.

Ngày 22.11, tại Phủ Tổng thống ở Rome, Tổng thống Ý Sergio Mattarella và con gái đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân theo nghi thức trọng thể dành đón nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Sergio Mattarella đã tiến hành hội đàm về thúc đẩy quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

tin liên quan

APEC cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ
APEC sẽ duy trì vai trò tiên phong trong tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định VN luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ý trong tổng thể quan hệ với EU. Đáp lại, Tổng thống Sergio Mattarella đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là dấu mốc quan trọng để tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược thiết lập từ năm 2013. Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các nội hàm của Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2017 - 2018.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch và đưa khoa học - công nghệ thành lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, kinh tế là trụ cột ưu tiên trong hợp tác song phương và hai bên nhất trí nâng kim ngạch thương mại lên 6 tỉ USD giai đoạn 2017 - 2018. Hai bên khẳng định sẽ trao đổi để sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước. Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường hợp tác huấn luyện, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn và công nghiệp quốc phòng cũng như trong lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.
Hai nhà lãnh đạo nêu rõ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; nhất trí cho rằng tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).
Tối cùng ngày, Tổng thống Sergio Mattarella mở quốc yến chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN. Trước đó, sau khi đến Rome, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán VN cũng như cộng đồng người Việt sinh sống tại Ý.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.