Nạo vét sông phát hiện quả bom nặng khoảng 400 kg

01/06/2018 07:14 GMT+7

Trong quá trình nạo vét sông Tam Điệp, công nhân công ty phát hiện quả bom dài gần 2 m, nặng khoảng 400 kg

Ngày 31.5, ông Nguyễn Quang Quý, Tổng giám đốc Công ty CP SX-TM Lam Sơn (Thanh Hóa), cho biết trong quá trình nạo vét sông Tam Điệp chảy qua địa phận xã Hà Lan (TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa), công nhân công ty phát hiện quả bom dài gần 2 m, nặng khoảng 400 kg nằm dưới sông (ảnh).
Sau đó, công nhân báo cho cơ quan chức năng, đồng thời dừng thi công khu vực phát hiện bom. Ban Chỉ huy quân sự TX.Bỉm Sơn tới hiện trường kiểm tra, cắm biển cảnh báo và lên phương án di dời, tiêu hủy quả bom.
* Cùng ngày, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn biên phòng Pa Tầng (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) xử lý thành công quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ tại thôn Trùm (Pa Tầng). Trước đó, trong lúc làm rẫy, anh Hồ Văn Hãn phát hiện quả bom nằm dưới suối cạnh rẫy chuối của gia đình và báo cơ quan chức năng. Quả bom có ký hiệu M 88, dài 1,1 m, nặng hơn 100 kg do Mỹ sản xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.