Ném cây sắt xuyên ngực 'quái xế', lãnh án 7 năm tù

18/11/2014 18:34 GMT+7

(TNO) Bức xúc vì nhóm đua xe làm náo loạn đường phố, Đồng Văn Nghĩa (25 tuổi, ngụ xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) dùng cây sắt ném vào 2 thanh niên đang đua xe tốc độ cao khiến một người chết tại chỗ vì bị cây sắt đâm xuyên ngực.


Bị cáo Nghĩa nhận mức án 7 năm tù - Ảnh: Giang Phương 

Chiều 18.11, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt  Đồng Văn Nghĩa 7 năm tù về tội “Giết người”

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 ngày 15.6.2014, Nguyễn Văn Sự, Nguyễn Minh Nhân, Trần Hồng Được, Nguyễn Trung Hậu và Võ Hùng Sơn rủ nhau đua xe trên đường Nguyễn Lương Bằng (thuộc ấp Trường Đức, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành).

Đoạn đường đua xuất phát từ khu vực gần trạm gas Minh Thông về hướng trụ sở UBND xã Trường Đông rồi chạy ngược lại về đích.

Đến trận thứ tư, Sơn (16 tuổi, ngụ xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) sử dụng xe Cub 78 của Được đua với Sự.

Lúc này Nghĩa đã uống rượu. Bức xúc việc đua xe gây ồn ào gần nhà, Nghĩa nhặt khúc cây đứng cặp lề đường chờ. Khi 2 chiếc xe đua còn cách Nghĩa khoảng 3 mét, Nghĩa ném khúc cây về hướng 2 xe đua nhưng không trúng ai.

Sau đó, Nghĩa lại nghe tiếng xe của Sơn và Sự gầm rú chạy về hướng ngược lại để về đích, thì lấy 2 cây sắt (để bắt chéo giàn giáo) dài khoảng 2 m ném vào 2 xe đua.

Cây sắt trúng người Sơn làm Sơn ngã xe, cày người xuống đường, cây sắt đâm thấu ngực. Dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu nhưng Sơn đã tử vong.

Tại tòa, Sự, Nhân, Được và Hậu khai nhận đua xe chỉ để “đọ” xem xe nào mạnh hơn. Hành vi của của Sự, Nhân, Được và Hậu chưa đủ yếu tố cầu thành tội “Đua xe trái phép” nên Công an huyện Hòa Thành xử phạt hành chính mỗi người 15 triệu đồng.

Hội đồng xét xử ghi nhận gia đình bị cáo đã bồi thường 31 triệu đồng cho gia đình bị hại và buộc bồi thường thêm 34,5 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Bắt nhóm côn đồ tấn công cảnh sát cơ động
>> Làm rõ clip 'Gọi côn đồ đánh cảnh sát giao thông
>> Điều tra vụ côn đồ xông vào tiệm cướp hàng để đòi tiền bảo kê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.