'Nên cấm cán bộ trước khi nghỉ hưu ký quyết định nhân sự'

24/10/2014 15:24 GMT+7

(TNO) “Tôi đã nhiều lần nói, nên có quy định cấm cán bộ lãnh đạo, quản lý trước khi nghỉ hưu ký quyết định nhân sự và công trình đầu tư, dự án”, ĐBQH Lê Như Tiến bày tỏ quan điểm khi phóng viên đề cập tới việc nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền ký hàng loạt quyết định nhân sự trước khi nghỉ hưu.

>> Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền: Ưu tiên thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt
>> Ông Trần Văn Truyền, Tổng thanh tra Chính phủ: Có tình trạng đối phó sau kết luận thanh tra
>> Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền: "Mình truy, nhưng họ quanh co đủ thứ

Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến: “Đó chính là phòng ngừa. Chừng nào không phòng ngừa thì vẫn còn xảy ra, vì ai cũng nghĩ rằng, chuẩn bị nghỉ thì không còn gì để mất và cố làm chuyến tàu vét cuối cùng trước khi hạ cánh. Đó là tâm lý chung”.

 dai-bieu-le-nhu-tien
Đại biểu Lê Như Tiến trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội - Ảnh: Mạnh Quân

Ông Tiến cho rằng: “Nếu chúng ta không có quy định, sẽ có kẽ hở và hiện tượng này (bổ nhiệm nhân sự hàng loạt trước khi về hưu - PV) vẫn tái diễn”.

Theo vị đại biểu tỉnh Quảng Trị này, cần có những quy định quản lý cán bộ cao cấp sau nghỉ hưu. “Công dân bình thường cũng phải quản lý chứ không nói cán bộ cao cấp”, ông Tiến nói.

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.