Ngâm chân vào nước thuốc nóng sôi, một người bị bỏng nặng

12/10/2015 06:46 GMT+7

Ngày 11.10, Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết đang điều trị cho bệnh nhân N.T.K.C, 61 tuổi, ngụ H.Phú Tân, An Giang. Bà C. nhập viện trong tình trạng hai bàn chân bị bỏng nặng (độ 2 - 3), sưng và chảy dịch vàng. Các bác sĩ đã xử lý vết thương, tiêm thuốc chống bỏng...

Ngày 11.10, Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết đang điều trị cho bệnh nhân N.T.K.C, 61 tuổi, ngụ H.Phú Tân, An Giang. Bà C. nhập viện trong tình trạng hai bàn chân bị bỏng nặng (độ 2 - 3), sưng và chảy dịch vàng. Các bác sĩ đã xử lý vết thương, tiêm thuốc chống bỏng...

Trao đổi với PVThanh Niên, các con bà C. cho biết gần đây bà hay bị đau nhức hai chân, mỗi khi ngồi lâu thì chân bị tê và mất cảm giác. Nghe nhiều người chỉ cách lấy lá lốt bỏ vào nồi nước nấu cho sôi rồi ngâm chân, sẽ trị đau nhức xương khớp rất hay, nên ngày 8.10 bà C. đã làm theo.
Bà C. kể đã ngâm chân rất lâu trong nồi nước nóng nhưng không có cảm giác đau đớn gì cả. Tuy nhiên, sau khi lấy chân ra khỏi nồi nước thì bà bị té và không đứng dậy được cho đến khi người nhà về phát hiện và đưa đi cấp cứu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.