Ngành kiểm sát đề nghị thay đổi trang phục vì giống công an

15/07/2015 06:13 GMT+7

Tại tờ trình đưa ra trong phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ QH hôm qua (14.7), Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đề nghị thay đổi trang phục, lễ phục của ngành này vì “chưa thể hiện được màu sắc đặc thù”.

Tại tờ trình đưa ra trong phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ QH hôm qua (14.7), Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đề nghị thay đổi trang phục, lễ phục của ngành này vì “chưa thể hiện được màu sắc đặc thù”.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình - Ảnh: Ngọc Thắng

Tuy nhiên, tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tư pháp của QH cho biết không đồng tình với đề nghị trên, do thay đổi màu sắc sẽ dẫn đến phải thay đổi hàng loạt trang phục trong khi trang phục hiện nay mới thay đổi được 3 năm.

Ông Nguyễn Hòa Bình giải thích rằng mặc bình thường “không có vấn đề gì” nhưng khi vào hội trường thì “lễ phục ngành công an màu trắng, chúng tôi màu mỡ gà nên có phần giống nhau”. Ông Bình cho biết thêm: “Lãnh đạo ngành công an đã có ý kiến là giống nhau quá nên đề nghị nghiên cứu thay đổi. Chúng tôi không đặt vấn đề thay đổi ngay mà chỉ tạm thời không sử dụng lễ phục, còn thường ngày không thay đổi gì”.
Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thẳng thắn: “Vấn đề trang phục của ngành kiểm sát đã có quy định của pháp luật thì tại sao lại không mặc? Giữa một bên là ý kiến nói mồm với nhau một bên là quy định pháp luật, các đồng chí làm theo cái nào?”. Theo Chủ tịch QH, nếu ngành kiểm sát không mặc theo quy định, cất trang phục vào kho cũng là vi phạm, lãng phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.