Ngạt khí CO, 1 người chết, 1 người nhập viện

18/11/2013 18:05 GMT+7

(TNO) Sự việc đau lòng kể trên xảy ra vào sáng sớm 18.11 tại Công ty cổ phần Xuân Hòa (thuộc xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, tối 17.8, anh Lê Quang Sinh (34 tuổi) và anh Nguyễn Đức Nhận (28 tuổi), đều cùng trú tại xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, là công nhân tổ hóa khí, thuộc phân xưởng nung gạch của Công ty cổ phần Xuân Hòa, làm việc ca 3.

Anh Sinh làm ở dưới tầng 1, có nhiệm vụ sàng than, còn anh Nhận ở trên tầng 3 để tiếp than vào phễu của lò nung gạch. Trong khoảng thời gian làm việc, mọi thứ điều diễn ra bình thường, đúng tiến độ. Tuy nhiên tới khoảng 4 giờ sáng, không thấy động tĩnh phát ra từ trên tầng 3, anh Sinh gọi anh Nhận nhưng không thấy anh này trả lời nên chạy tới xem sự thể ra sao.

Khi lên tới nơi, anh Linh hốt hoảng thấy anh Nhận nằm trên sàn nhà bèn xông vào lôi anh Nhận ra ngoài sơ cứu. Nhưng khi vừa đưa được anh Nhận ra tới cửa thì cũng là lúc anh Sinh bị ngất xỉu.

Ngạt khí CO, một người chết, một người nhập viện
Anh Sinh được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Hà An

Phát hiện vụ việc, nhiều công nhân trong công ty đã khẩn trương đưa cả hai tới Bệnh viện Đa khoa Mê Linh để cứu chữa nhưng do ngộ độc sâu nên anh Nhận đã tử vong. Còn anh Sinh được chuyển lên Trung tâm chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Kim Sơn (làm việc tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai), bệnh nhân Sinh nhập viện trong tình trạng bị ngạt khí CO. Sau khi cấp cứu, điều trị bệnh nhân đang dần hồi phục. Trong khi đó theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc các nạn nhân bị ngộ độc do hít phải khí CO.

Được biết, Công ty cổ phần Xuân Hòa là đơn vị chuyên sản xuất gạch các loại.

Hiện Công an huyện Mê Linh đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.