Nghệ An cấp tập ứng phó bão số 7

Khánh Hoan
Khánh Hoan
14/10/2020 10:56 GMT+7

Người dân và chính quyền ở Nghệ An đang cấp tập ứng phó với bão số 7 dự báo sẽ đổ bộ vào chiều nay, 14.10.

Sáng nay, 14.10, UBND tỉnh Nghệ An phát công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và các địa phương khẩn trương thực hiện các phương án ứng phó với bão số 7.

Chuyên gia thời tiết cảnh báo đề phòng lốc xoáy trước bão số 7

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương và ngành chức năng kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền, triển khai công tác bảo đảm an toàn về người, tài sản, không để người dân trên các lồng bè, chòi canh, tàu thuyền khi bão đổ bộ.

Người dân TX.Cửa Lò ứng phó với bão

ẢNH K.HOAN

Chính quyền các địa phương chỉ đạo người dân chằng chống nhà cửa; các đơn vị cứu hộ cứu nạn sẵn sàng nhân lực và phương tiện để ứng cứu khi có yêu cầu…

Người dân Nghệ An chằng chống nhà cửa, hàng quán ven biển

ẢNH K.HOAN

Hôm nay, nhiều trường học ở Nghệ An đã cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão.

Ngồi tấm xốp bơi ra biển cột thuyền chuẩn bị ứng phó bão số 7

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, 3.485 tàu đánh cá của ngư dân địa phương đã về nơi trú ẩn an toàn.

Tàu thuyền ở Nghệ An đã về nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ

ẢNH K.HOAN

Đến 10 giờ sáng nay, tại Nghệ An trời mưa nhỏ, gió nhẹ. Tuy nhiên, biển động mạnh, sóng biển rất cao.
Người dân ven biển TX.Cửa Lò, H.Nghi Lộc, H.Diễn Châu và H.Quỳnh Lưu đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, hàng quán và neo đậu tàu thuyền.

Dù gió còn nhẹ, nhưng vùng biển ven bờ ở Nghệ An biển động rất mạnh

ẢNH K.HOAN

Cục Hàng không Việt Nam phát thông báo sẽ đóng cửa sân bay Vinh từ 12 giờ trưa nay đến 21 giờ cùng ngày để đảm bảo an toàn hoạt động bay và hoạt động khai thác tại sân bay. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.