Nghẹt thở cứu 2 du khách bị lũ cuốn bám vào thân cây

29/11/2020 20:17 GMT+7

Chiều tối 29.11, lãnh đạo H.Lạc Dương, Lâm Đồng cho biết đã ứng cứu thành công 2 du khách bị lũ cuốn bám được vào thân cây. Hai du khách này sau khi đi khám phá núi Bidoup trên đường trở về thì bị lũ cuốn.

Lúc 19 giờ  30 ngày  29.11, ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết đã cứu thành công 2 du khách bị lũ cuốn bám được vào thân cây sau khi tham gia tour du lịch khám phá núi Bidoup trên đường trở về thì bị nạn.

Cầu treo sau khi bị sập trụ đã bị lũ cuốn chìm

NH: LÂM VIÊN

Cũng theo ông Minh, đã xác định được danh tính 2 nữ du khách bị nước lũ cuốn mất tích sau khi khám phá núi Bidoup trên đường trở về gồm: Nguyễn Thị Hà My (31 tuổi) và Lê Thị Quỳnh Trang (28 tuổi) đều đến từ TP. HCM.

Cầu treo bị sập trụ làm 4 du khách rơi xuống sông

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 29.11, trên địa bàn H.Lạc Dương (Lâm Đồng) xảy ra vụ 4 du khách bị lũ cuốn, có 2 người may mắn bám được vào ngọn cây giữa dòng nước lũ nên được cứu sống, 2 người khác bị lũ cuốn mất tích.

Trụ cầu treo bị lũ "đánh" sập

ẢNH: LÂM VIÊN

Về nguyên nhân, ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết đoàn khách 64 người đến từ TP.HCM, tham gia tour khám phá núi rừng do Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức. Đoàn khách này khởi hành từ sáng 28.11 với hành trình chinh phục đỉnh Bidoup. Lúc 13 giờ 30 ngày 29.11, đoàn du khách trên đường trở về, khi đang qua cầu treo tại thôn Long Lanh, thuộc xã Đạ Chais (Lạc Dương) thì bị nước lũ cùng cây rừng ngã vào làm sập trụ cầu treo khiến 4 du khách rơi xuống sông.

Nghẹt thở ứng cứu 2 nạn nhân bám vào cây rừng

Ông Đặng Ngọc Hiệp, Đội trưởng Đội PCCC- CHCN thị trấn Lạc Dương cho biết sau khi tai nạn xảy ra, Đội đã cử ngay lực lượng đưa phương tiện vào thôn Long Lanh để cứu những người bị nạn.

Dùng xuồng máy chạy ngược dòng để tiếp cận vị trí du khách bám được vào thân cây

ẢNH: LÂM VIÊN

Có 2 người  gồm 1 nam, 1 nữ bám được vào thân cây giữa dòng lũ chảy rất mạnh, liên hồi kêu cứu. Nhưng nước lũ chảy quá mạnh và ngày càng dâng cao nên việc tiếp cận các nạn nhân rất khó khăn và nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ cứu nạn H.Lạc Dương, Ban Chỉ huy Quân sự H.Lạc Dương và lực lượng PCCC - CHCN tỉnh Lâm Đồng phải dùng xuồng máy công suất lớn chạy ngược dòng sông mới có thể tiếp cận vị trí các nạn nhân đang bám trụ.

Tiếp cận du khách bị nạn đang bám vào thân cây giữa dòng nước lũ

ẢNH: LÂM VIÊN

Đến gần 18 giờ cùng ngày, việc ứng cứu 2 nạn nhân thành công. Tổng cộng có gần 60 người gồm nhiều lực lượng tham gia cứu 2 nạn nhân. 

Một nam du khách được lực lượng cứu hộ cứu thành công

ẢNH: LÂM VIÊN

Lúc 19 giờ cùng ngày, từ hiện trường, Phó chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết hiện vẫn còn 2 nạn nhân khác bị lũ cuốn mất tích gồm: Nguyễn Thị Hà My (31 tuổi) và Lê Thị Quỳnh Trang (28 tuổi). Do thời tiết tại Đạ Chais vẫn đang mưa rất lớn, nước sông tiếp tục dâng cao nên việc cứu hộ cứu nạn phải tạm dừng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.