Nghi can gây ra 7 vụ trộm xe máy sa lưới

01/10/2016 17:44 GMT+7

Vỹ khai nhận, ngoài vụ trộm cắp xe máy bị công an bắt quả tang thì nghi can còn thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Bảo Lộc.

Chiều ngày 1.10, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Cao Vỹ (34 tuổi, ngụ thôn 2, xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.
Trước đó, qua công tác điều tra, mật phục, vào tối ngày 27.9.2016, Công an TP.Bảo Lộc đã bắt quả tang Nguyễn Cao Vỹ khi nghi can đang thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy hiệu Exciter (màu đỏ - đen) BS: 49K1 – 38408 tại khu vực bờ hồ Đồng Nai (thuộc P.1, TP.Bảo Lộc).
Tại cơ quan điều tra, Vỹ khai nhận, ngoài vụ trộm cắp xe máy bị công an bắt quả tang thì nghi can còn thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Bảo Lộc.
Qua điều tra, xác minh, Công an TP.Bảo Lộc còn phát hiện thêm 2 đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do nghi can Vỹ phạm tội mà có.
Thực hiện lệnh khám xét tại nơi Vỹ cung cấp tài sản phạm tội, công an còn phát hiện thêm 12 xe máy không có giấy tờ hợp pháp và đã tịch thu để điều tra, làm rõ.
Số xe máy được Công an Bảo Lộc tịch thu tại nơi Vỹ tiêu thụ tài sản phạm tội
Vỹ là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Hiện, Công an TP.Bảo Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.