Nghi người khác hẹn vợ đi khách sạn, chém 3 người

19/11/2015 09:20 GMT+7

Nghi ngờ Thắng nhắn tin rủ vợ mình đi khách sạn, Duy điện thoại cho Thắng nói chuyện thì người này thách đố và hẹn đánh nhau.

Nghi ngờ Thắng nhắn tin rủ vợ mình đi khách sạn, Duy điện thoại cho Thắng nói chuyện thì người này thách đố và hẹn đánh nhau.

Duy (thứ 3 từ trái sang) cùng các "chiến hữu" tại nhà tạm giữ Công an Q.11 - Ảnh: Ngọc ThọDuy (thứ 3 từ trái sang) cùng các "chiến hữu" tại nhà tạm giữ Công an Q.11 - Ảnh: Ngọc Thọ
Sáng nay, 19.11, Công an Q.11 (TP.HCM) xác nhận đã bắt tạm giam Lê Mạnh Duy (25 tuổi), Lê Mạnh Khoa (19 tuổi, em ruột Duy), Đoàn Công Lợi (22 tuổi) và Trần Chánh Huy (21 tuổi, cùng ngụ Q.11) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, rạng sáng 15.11, Duy lấy điện thoại của chị T. (vợ Duy) kiểm tra thì đọc được tin nhắn từ số máy lạ rủ chị này đi khách sạn.
Ghen tuông, Duy bấm máy gọi lại thì bị người đàn ông ở đầu dây bên kia mắng rồi hai bên hẹn gặp để ăn thua đủ.
Để “rửa” hận, Duy gọi cho Khoa, Lợi và Huy chuẩn bị dao, mã tấu rồi chở nhau ra điểm hẹn là một tiệm internet trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (Q.11) tìm “xử” đối phương.
Vừa đến nơi, Duy, Khoa, Lợi và Huy cầm mã tấu xông vào tiệm internet truy lùng kẻ đã nhắn tin rủ rê vợ mình thì thấy Cố Gia Thắng đang ngồi chơi điện tử, người mà Duy cho rằng đã nhắn tin cho vợ mình và chửi bới Duy nên vung mã tấu chém anh này gục tại chỗ.
Lúc này, anh Nguyễn Xuân Vũ (18 tuổi) và Thanh Tuấn (21 tuổi, bạn Thắng) lao vào can ngăn cũng bị nhóm của Duy đâm chém trọng thương.
Sau khi chém bị thương 3 người này, Duy cùng đồng bọn tiếp tục dùng vũ lực tra hỏi những người đang có mặt tại đây rồi cả nhóm lên xe bỏ đi.
Các nạn nhân Thắng, Vũ và Tuấn sau đó được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.
Nhận được tin báo, Công an Q.11 đã có mặt ghi nhận hiện trường, xác định Duy là chủ mưu vụ đâm chém trên nên kêu gọi các nghi can ra đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.