Nghi phạm vụ cướp bé gái hơn 20 ngày tuổi có liên quan đến người thân

29/11/2017 06:09 GMT+7

Chiều 28.11, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết lực lượng phá án đã xác định danh tính các nghi phạm thực hiện vụ cướp, sau đó sát hại bé gái hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa.

Tuy nhiên, hiện ban chuyên án vẫn chưa chính thức cung cấp thông tin về nghi phạm.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 18 giờ 40 ngày 25.11, trong lúc bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi) đang bế cháu gái hơn 20 ngày tuổi (là cháu nội bà Xuân và là con thứ 2 của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận, chị Phạm Thị Thanh Huyền, cùng ngụ KP.1, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa) thì bị 1 nam, 1 nữ bịt mặt đi xe tay ga vào nhà dùng dao khống chế và giằng lấy cháu bé rồi lên xe tẩu thoát.
Sáng 27.11, một người dân phát hiện thi thể một bé gái ở bãi rác P.Đông Sơn (TX.Bỉm Sơn) cách nhà anh Thuận gần 10 km. Cơ quan công an cho nhận dạng thì vợ chồng anh Thuận xác định là con gái mình.
[VIDEO] Thông tin mới nhất về vụ “bà nội mê tín hại cháu 20 ngày tuổi“
Trong ngày 28.11, nguồn tin Thanh Niên cho biết cơ quan điều tra cho phép vợ chồng anh Thuận đưa thi thể cháu về quê ở Thái Bình an táng. Riêng bà Phạm Thị Xuân vẫn đang bị câu lưu để phục vụ công tác điều tra.
Hôm qua, trả lời báo chí, thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ cho biết nghi phạm gây ra vụ sát hại cháu bé có liên quan đến người thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.