Nghiên cứu quy chế từ chức

22/12/2011 00:23 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ làm tốt công tác chuẩn bị giúp Ban chỉ đạo (BCĐ) T.Ư tiến hành tổng kết bước 2 việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để đề xuất việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các luật liên quan; trình Thủ tướng ban hành Quyết định thành lập BCĐ Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ làm tốt công tác chuẩn bị giúp Ban chỉ đạo (BCĐ) T.Ư tiến hành tổng kết bước 2 việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để đề xuất việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các luật liên quan; trình Thủ tướng ban hành Quyết định thành lập BCĐ Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Bộ Nội vụ cũng được giao hoàn chỉnh và trình Thủ tướng Đề án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ trong quý 1/2012 theo hướng tập trung và sớm triển khai những nội dung mới của luật Cán bộ, công chức, xác định rõ giải pháp đồng bộ, lộ trình thực hiện, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; nghiên cứu xây dựng quy định liên quan đến những vấn đề xã hội quan tâm như quy chế từ chức, văn hóa từ chức, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, công tác luân chuyển cán bộ.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.