Ngộ độc thực phẩm, 1 người tử vong

06/04/2014 02:06 GMT+7

Lúc 22 giờ 40 ngày 4.4, anh Phạm Văn Thành (46 tuổi, trú tại tổ 6, P.Trần Thành Ngọ, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) đã tử vong do ngộ độc thức ăn.

Trước đó, sáng 3.4 anh Thành đi làm bình thường, nhưng đến trưa bị đau bụng dữ dội nên được đồng nghiệp tại Công ty thủy sản Hạ Long, Hải Phòng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp và được xác định ngộ độc thực phẩm. Bệnh nhân đã được cấp cứu, rửa ruột nhưng sức khỏe diễn biến xấu và được trả về gia đình do không còn khả năng cứu chữa, sau đó tử vong. Vợ nạn nhân, chị Vũ Thị Hà cho biết: “Chồng tôi có ăn một quả táo tây sau bữa sáng ngày 3.4, có lẽ trong táo còn chất bảo quản khiến anh bị ngộ độc”.

Vũ Ngọc Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.