Ngư dân bị nạn trú ẩn an toàn tại Philippines

30/07/2011 09:10 GMT+7

(TNO) Sáng 30.7, theo Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, 12 ngư dân của tàu cá QNg - 95010 TS bị sóng đánh chìm được tàu Philippines cứu hiện đang được Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines làm việc với Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao để đưa các thuyền viên về nước.

11 ngư dân ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi cùng 1 ngư dân xã Vạn Thạnh, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa hiện đã được đưa về đảo Palawan, Philippines an toàn.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 1.150 tàu cá (10.316 lao động) đánh bắt ở các vùng biển và đều thường xuyên liên lạc với Bộ đội Biên phòng cùng gia đình.

 
Lực lượng hải quân thường xuyên theo dõi tình hình ngư dân trên biển - Ảnh: Nguyễn Tú

Các tàu QNg 96161 TS của ông Bùi Cừ, QNg 66452 TS của ông Dương Văn Giàu, tàu QNg 96004 TS của ông Lê Tân và tàu QNg 90153 của ông Nguyễn Đó trước đó nằm trong vùng ảnh hưởng bão hiện cũng đã vào bờ an toàn.

Riêng tàu QNg 66571 TS của ông Nguyễn Văn Đại (16 lao động) hồi 15 giờ 30 phút ngày 29.7 đã chạy từ Trường Sa ra Hoàng Sa.

Tính đến 6 giờ ngày 30.7, Quảng Trị hiện có 23 tàu cá cùng 225 lao động H.Gio Linh đang di chuyển vào bờ để trú bão. 48 tàu cá (447 lao động) trước đó đã vào trú ẩn tại Cửa Tùng và Cửa Việt.

Riêng tàu cá QB 1312 TS (thuyền trưởng Hoàng Quang Vịnh, quê Bảo Ninh, Quảng Bình) với 9 ngư dân khi đang vào trú bão tại Cửa Tùng bị sóng đánh vỡ đuôi tàu đã được cứu hộ an toàn.

Báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho hay, hiện vẫn còn 133 tàu cá (1.269) lao động trên biển đang tìm nơi neo đậu tại quần đảo Trường Sa và các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Tỉnh Quảng Nam hiện có 81 tàu (1.926 lao động) đang đánh bắt xa bờ, 462 tàu (2.151 lao động) hoạt động ven biển. Tỉnh Phú Yên có 279 tàu (1.995 lao động) đang hoạt động trên biển.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.