Ngư dân co giật trên vùng biển Hoàng Sa, tàu SAR 412 hỗ trợ kịp thời

04/04/2016 14:26 GMT+7

Trưa 4.4, tàu SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa ngư dân bị viêm đại tràng co thắt từ vùng biển Hoàng Sa về bờ cấp cứu.

Trưa 4.4, tàu SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa ngư dân bị viêm đại tràng co thắt từ vùng biển Hoàng Sa về bờ cấp cứu.

Lực lượng của tàu SAR 412 làm nhiệm vụ cứu hộ ngư dân - Ảnh: Nguyễn TúLực lượng của tàu SAR 412 làm nhiệm vụ cứu hộ ngư dân - Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 3.4, tàu cá QNg 94491 do ông Trần Tân Hoàng làm thuyền trưởng, hành nghề ở khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa thì ngư dân Đồng Văn Tẩu (41 tuổi, ngụ xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đau dữ dội vùng bụng hông phải, hố chậu phải, co giật, nghi bị viêm đại tràng co thắt, nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc này, tàu cá đang ở vị trí có tọa độ 18,36 độ vĩ bắc, 111,07 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 230 hải lý đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.
SAR 412 đưa bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng lên đường cứu nạn lúc 21 giờ 26 phút (ngày 3.4), đồng thời các bác sĩ hướng dẫn tàu cá giảm đau cho nạn nhân, quay ngược về hướng bờ.
Đến 5 giờ 55 phút ngày 4.4, tàu SAR 412 tiếp cận tàu cá tại 17,32 độ vĩ bắc, 110,07 độ kinh đông, chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412 để bác sĩ cấp cứu và đưa về bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.