Ngư dân mê man, sốt cao, mọc mụn nhọt đầy người nghi bị ngộ độc

30/10/2016 11:31 GMT+7

Các ngư dân trên tàu cá QNg 94706 TS cho rằng anh Quân bị sốt cao, mê man, mọc mụn nhọt khắp người là do ngộ độc thực phẩm.

Khoảng 10 giờ ngày 30.10, tàu SAR 274 (thuộc Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam) đã đưa ngư dân Trần Ngọc Quân (30 tuổi, ở Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg 94706 TS, vào cảng Hải đoàn biên phòng 48 (TP.Quy Nhơn, Bình Định) để tiếp tục đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 28.10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm II) nhận được thông tin anh Quân bị sốt cao, mê man, mọc mụn nhọt khắp người khi tàu cá QNg 94706 TS đang đánh bắt tại vùng biển cách TP.Quy Nhơn khoảng 440 hải lý về phía đông.
Các ngư dân trên tàu QNg 94706 TS cho rằng anh Quân đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn một loại "cá lạ" vừa mới đánh bắt trên biển.
Tàu SAR 274 đang chạy vào cảng Hải đoàn biên phòng 48 ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã phát thông báo hàng hải cho các phương tiện có khả năng ở gần tàu QNg 94706 TS tổ chức hỗ trợ, kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế để bác sĩ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân Quân, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tìm mọi biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn...
Đến sáng 29.10, tàu QNg 94706 TS lại báo tin anh Quân sốt cao, nôn mửa, mê man, đau ở vùng bụng, vùng da bên ngoài lở loét và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.
Nhận được tin, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 đang đóng tại TP.Quy Nhơn đi cứu nạn. Tàu SAR 274 rời bến lúc 9 giờ 25 ngày 29.10, cùng đi với tàu có 2 bác sĩ (1 bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Bình Định và 1 bác sĩ của Hải đoàn 48).
Đến 21 giờ 30 ngày 29.10, tàu SAR 274 tiếp cận tàu QNg 94706TS, tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 274 để cấp cứu và chuyển hướng hành trình về Quy Nhơn.
Anh Quân bị sốt cao, mê man ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.