Ngủ nhờ còn hiếp dâm con gái bạn

29/11/2012 17:53 GMT+7

(TNO) Ngày 29.11, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Văn Quân (26 tuổi, quê Thanh Hóa) tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em.

Ngày 30.5.2012, do đánh đề thua tiền nên vợ chồng Quân xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Quân đến nhà anh Lê Văn Tuân (29 tuổi, ngụ đường Trần Anh Tông, P.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) chơi. Sau đó, Quân và anh Tuân sang phòng trọ của anh N.G.T (30 tuổi, quê Thanh Hóa) uống rượu và ngủ lại nhà anh T.

Sáng 31.5, vợ chồng anh T. đi làm nhờ Quân ở nhà trong chừng dùm con là cháu N. (7 tuổi).

Thấy mọi người đi làm vắng, Quân đóng cửa phòng trọ lại rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu N. Đến trưa cùng ngày, mẹ cháu N. đi làm về, thấy cháu đi lại không bình thường nên hỏi sự việc...

Sau đó, khi thấy Quân đang ở ngoài đường, vợ chồng anh T. bắt Quân giao cho công an xử lý.

Nguyễn Long

>> Tử hình tên đồi bại
>> Chữa bệnh một cách đồi bại
>> Cha dượng đồi bại, lãnh án chung thân
>> Bắt kẻ đồi bại
>> Gã tài xế đồi bại
>> Án chung thân cho kẻ đồi bại
>> Bắt Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên vì hành vi chống phá Nhà nước
>> Điện thoại thông minh liên quan hành vi tình dục
>> Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13: Xử lý nghiêm hành vi cản trở luật sư
>> Hành vi tàn ác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.