Người bị ‘tố’ hiếp dâm bé 7 tuổi ở Phú Thọ bị bắt khi trộm thức ăn

29/04/2021 22:14 GMT+7

Trong lúc đang vượt tường rào vào khu nhà trọ ở TP.Việt Trì (Phú Thọ) để tìm đồ ăn, Hùng bị người dân phát hiện, báo công an vây bắt.

Tối 29.4, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ Trần Mạnh Hùng (32 tuổi, trú xã Võ Miếu, H.Thanh Sơn, Phú Thọ), Hùng là người nhập cảnh trái phép, sau đó trốn khỏi khu cách ly tập trung vào tối 25.4 vừa qua.
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Hùng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước, đã bắt giữ và đưa về cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng, khoảng 20 giờ ngày 25.4, Hùng đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.
Phát hiện sự việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng truy bắt, đồng thời phát động người dân tham gia tố giác.
Đến khoảng 11 giờ 30 ngày 29.4, Công an P.Vân Phú (TP.Việt Trì, Phú Thọ) nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống với Hùng, đang có hành vi vượt hàng rào phía sau dãy nhà trọ ở Khu 5 (P.Vân Phú).
Ngay lập tức, Công an P.Vân Phú đã huy động lực lượng tới hiện trường, phối hợp với người dân bao vây, khống chế thanh niên này. Tại đây, thanh niên thừa nhận là Hùng, đang trốn cách ly, do đói quá nên trèo vào khu nhà trọ để trộm đồ ăn, tuy nhiên khi chưa kịp ăn gì đã bị phát hiện, bắt giữ.
Hùng được đưa trở lại khu cách ly tập trung ngay sau đó.
Ngoài việc nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, nguồn tin của Thanh Niên còn cho biết, cuối tháng 3, UBND xã Võ Miếu nhận được đơn tố cáo của một gia đình, trú cùng xóm với Hùng, về việc con gái 7 tuổi của họ bị Hùng hiếp dâm. Theo nội dung đơn, Hùng đón bé đi học về rồi đưa vào đồi keo thực hiện hành vi hiếp dâm.
Tiếp nhận tố cáo, chính quyền địa phương đã cử công an về đưa Hùng lên làm việc, tuy nhiên Hùng đã bỏ trốn sang Trung Quốc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.