Người có búi tóc nặng gần 3 kg

14/12/2011 00:41 GMT+7

Đó là bà Lê Thị Rép (56 tuổi, ngụ ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu, H.Gò Công Tây, Tiền Giang). Bà Rép cho biết từ nhỏ tóc của bà đã luôn dài quá gối và chưa bao giờ cắt.

Đó là bà Lê Thị Rép (56 tuổi, ngụ ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu, H.Gò Công Tây, Tiền Giang). Bà Rép cho biết từ nhỏ tóc của bà đã luôn dài quá gối và chưa bao giờ cắt.

Cách đây hơn 10 năm, bà thường bị chứng đau đầu nhưng trị hoài không hết. Cùng lúc đó thì mái tóc đen mượt bắt đầu chuyển dần thành 3 màu xám, bạc và vàng kim. Riêng đuôi tóc thì se lại thành lọn và ngày càng thô ráp. Cũng từ đó bà có thói quen quấn tóc lại thành nhiều vòng trên đầu với chiều cao hơn 25 cm. Khi xõa ra, đuôi tóc có hình thù giống như con trăn rất ngộ nghĩnh với chiều dài chừng 1,5m và nặng gần 3 kg.

Bà Rép thấy phiền nhất là mỗi khi ngồi trên xe gắn máy, vì búi tóc quá khổ nên không có loại nón bảo hiểm nào thích hợp. Hằng ngày, bà vẫn ra đồng nhổ cỏ, dặm lúa, cắt lúa... với búi tóc nặng nề, nhưng bà bảo “riết rồi quen”.

Tin, ảnh: Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.