Người dân khai báo hơn 2 tấn đạn tập kết trong vườn nhà

11/01/2018 11:21 GMT+7

Ông Phan Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Dân Tiến (H.Khoái Châu, Hưng Yên), cho biết các đơn vị chức năng đang bảo vệ khoảng 2 tấn đạn (loại 12 li 7) để chờ lực lượng của Quân khu 3 về xử lý.

Ngày 10.1, ông Phan Văn Đạt, cho biết như trên. Số đạn trên được tập kết tại vườn nhà bà Phan Thị Thịnh (52 tuổi, ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến) từ nhiều năm nay. 
Theo ông Đạt, chủ nhân số đạn trên là ông Nguyễn Đức Doanh (45 tuổi, ở xã Hồng Tiến, H.Khoái Châu; em họ bà Thịnh), làm nghề buôn bán phế liệu.
Số đạn trên vốn nằm trong đống phế liệu được thu mua từ lâu, sau khi xảy ra vụ nổ kho đạn ở Bắc Ninh, ông Doanh sợ có sự cố từ số đạn này, nên đã chủ động khai báo chính quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.