Người dân trở lại TP.HCM sau Tết, bến xe Miền Đông ùn ứ vào ban đêm

Có rất đông người dân từ các tỉnh trở lại TP.HCM sau Tết Nguyên đán 2018 lúc nửa đêm khiến khu vực xung quanh bến xe Miền Đông trở nên ùn ứ.

Vào khoảng 22 giờ, ngày 24.2, tại khu vực cổng chính của Bến xe miền Đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.
Theo ghi nhận, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài từ chân cầu Bình Triệu về ngã tư Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí. Nhiều người đi xe máy phải leo lề hoặc len lỏi qua các khe hở giữa xe khách, xe tải…để tìm cách thoát ra khỏi khu vực ùn ứ.
Nguyên nhân do nhiều xe khách đổ dồn về khu vực bến xe và ra vào hai bãi xe 391 và 397 (nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh) nên tình trạng ùn ứ càng nghiêm trọng hơn.
Sau kỳ nghỉ tết, người dân từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM trong đêm để tiếp tục công việc
Dòng xe ùn ứ kéo dài tại khu vực bến xe Miền Đông
Trong khi đó, từ bên trong bến xe Miền Đông hàng trăm người từ các tỉnh trở lại sau kỳ nghỉ Tết 2018 với lỉnh khỉnh đồ đạc ra bắt taxi, xe ôm đang đậu phía trước cũng khiến khu vực này “hỗn loạn” hơn.
Lực lượng CSGT phối hợp cùng Cảnh sát cơ động TP.HCM nhanh chóng có mặt ở khu vực nói trên để điều tiết, phân luồng giao thông.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày (24.2), giao thông khu vực nói trên bắt đầu thông thoáng trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.