Người dân vùng biên khốn khổ với bọ đậu đen

19/06/2020 07:15 GMT+7

UBND H.Ia Grai (Gia Lai) ngày 18.6 cho biết bọ đậu đen bỗng dưng xuất hiện trong những ngày gần đây khiến người dân ở các xã vùng biên giới khốn khổ trong việc đối phó.

Đặc biệt, lúc hoàng hôn, những đàn bọ đậu đen ước hàng ngàn con bay vào nhà dân, rơi xuống các mái nhà, chui vào các khe nứt, kẽ hở của vách tường, bám vào quần áo, chăn màn, gầm giường... để trú ẩn. Chúng tiết ra mùi hôi rất khó chịu. Nhiều gia đình sử dụng thuốc xịt muỗi để diệt rồi quét đổ đi. Tuy nhiên, lượng bọ đậu đen quá nhiều nên biện pháp này không thể diệt hết.
Ông Nguyễn Phùng Hưng, Phó trưởng phòng NN-PTNT H.Ia Grai, nói: “Bọ đậu đen xuất hiện trên địa bàn các xã Ia O, Ia Chía của H.Ia Grai. Chúng tôi đã nhiều lần cùng các cơ quan liên ngành xuống thực hiện phun hóa chất giúp người dân vệ sinh nhà cửa, ngăn chặn bọ đậu đen trú ẩn. Hiện có 2 cách để tiêu diệt loại bọ đậu đen gồm quét rồi gom lại đổ đi và dùng hóa chất phun. Người dân cũng có thể dùng lưới chắn để bọ đậu đen không thể bay vào nhà”.

Kinh hoàng hàng triệu bọ đậu đen “oanh tạc” trường học ở Bình Phước

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.