Người già neo đơn ở vùng ven biển Hà Tĩnh được bố trí ăn ở tránh bão

14/09/2017 18:04 GMT+7

Chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hiện đã sơ tán được hơn 3.000 hộ dân ở vùng ven biển trước khi bão số 10 đổ bộ. Trong đó, các cụ già neo đơn được ưu tiên được bố trí ăn ở chu đáo.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, bắt đầu từ 15 giờ chiều nay 14.9, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã điều động mọi lực lượng xuống tận các thôn xóm của các xã Xuân Hội, Xuân Giang 2, Cương Gián để sơ tán hơn 3.000 hộ dân sống ven biển và các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn. Việc sơ tán dân hết sức khẩn trương, bởi những xã trên đều nằm sát bờ biển sẽ trở nên rất nguy hiểm khi cơn bão số 10 đổ bộ.
Trong số người dân phải di dời, UBND huyện yêu cầu ưu tiên di chuyển các cụ già neo đơn không nơi nương tựa hoặc có con cái ở xa đến tại Trường tiểu học Xuân Hội (xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) để tránh bão. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, hơn 20 cụ ông, cụ bà đã được các đoàn viên thanh niên đến tận nhà đón về ăn nghỉ tại đây.
Chính quyền UBND huyện Nghi Xuân bố trí chỗ ăn ở cho các cụ lão neo đơn và có con cái ở xa Ảnh Phạm Đức
Bà Phan Thị Hường (72 tuổi, trú tại thôn Hội Thái, xã Xuân Hội), cho biết: “Nhà tui ở gần vùng biển lại không được chắc chắn, trong khi đó con cái lại ở xa nên nghe tin bão vô tui rất lo lắng. Rất may, chính quyền địa phương và các cháu thanh niên giúp đỡ chằng chống nhà cửa và đưa về đây tránh bão. Vì vậy cũng phần nào yên tâm chú ạ"
Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, cho biết, thực hiện Lệnh sơ tán dân của UBND tỉnh, đến 16 giờ ngày 14.9, toàn huyện đã sơ tán được hơn 3.000 hộ dân với hơn 10.000 nhân khẩu đến vùng tránh trú bão an toàn.
“Một số hộ dân có điều kiện thì sang Nghệ An để thuê khách sạn hoặc ở tạm nhà người thân bên đó. Còn các hộ dân không có nơi để đi hoặc các cụ già neo đơn, chúng tôi bố trí lực lượng đưa đến Trường tiểu học Xuân Hội. Tại đây, chúng tôi đã cắt cử người nấu ăn và cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho các cụ”, ông Nam nói.
Các cụ ông, cụ bà được đưa đến Trường tiểu học Xuân Hội để tránh bão Ảnh Phạm Đức
Trước đó vào sáng 14.9, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh cho các địa phương và đơn vị huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức sơ tán dân cư các xã vùng ven biển, ven cửa sông, cửa lạch đến nơi an toàn.
Thời gian sơ tán dân xong trước 17 giờ chiều nay. Số lượng dân phải sơ tán 10.928 hộ/47.400 người. Trong đó, huyện Kỳ Anh 1.163hộ/3.126 người; thị xã Kỳ Anh 1.226 hộ/2.913 người; Khu kinh tế Vũng Áng 12 đơn vị/11.810 người; huyện Cẩm Xuyên 1.161hộ / 3.383 người; huyện Thạch Hà 1.137 hộ / 3.778 người; huyện Lộc Hà 2.688 hộ / 10.700 người; huyện Nghi Xuân 3.257hộ / 10.986 người; thành phố Hà Tĩnh 284 hộ / 704 người.
Để chủ động phòng chống bão số 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu tất cả các trường cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.