Người lái Camry tông chết 3 người đi cùng cháu gái, dùng chất kích thích

01/03/2016 08:21 GMT+7

Vào thời điểm gây ra vụ tai nạn thương tâm, Vinh ngồi trên xe cùng cháu gái (25 tuổi). Nồng độ cồn trong máu của Vinh vượt ngưỡng cho phép.

Vào thời điểm gây ra vụ tai nạn thương tâm, Vinh ngồi trên xe cùng cháu gái (25 tuổi). Nồng độ cồn trong máu của Vinh vượt ngưỡng cho phép.

khoi-to-tam-giu-tai-xe-vu-tai-nan-giao-thong-lam-chet-3-nguoiHiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Hà An

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người thiệt mạng, xảy ra trên phố Ái Mộ thuộc P.Bồ Đề (Q.Long Biên, TP.Hà Nội), sáng 1.3, Cơ quan CSĐT Công an Q.Long Biên (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, theo Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên, Công an Q.Long Biên cũng tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại P.hượng Thanh, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra.

Video: Người ngồi sau tay lái xe Camry tông chết 3 nạn nhân

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an Q.Long Biên, sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông, 13 giờ 40 phút ngày 29.2, Vinh tới trụ sở công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn của mình. Cơ quan công an xác định Nguyễn Quang Vinh không có bằng lái, điều khiển xe trong tình trạng vừa sử dụng chất kích thích. Kết quả giám định cho thấy, trong máu của Vinh có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép.

Tại trụ sở công an, Vinh khai nhận hiện làm bảo vệ cho Chi cục Thuế Q.Ba Đình (TP.Hà Nội) và có kinh doanh dịch vụ rửa xe tại nhà. Sáng cùng ngày, khách điều khiển ô tô hiệu Toyota Camry biển số 29A - 866.23 đến để rửa. Trong quá trình rửa, Vinh và cháu gái mình là Nguyễn Phương Anh (25 tuổi, ngụ Q.Long Biên, TP.Hà Nội) lên xe mở đĩa nhạc để nghe.

Video: Ô tô tông chết 3 người

Trong khi ngồi trên xe Vinh phát hiện đồng hồ ô tô có tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy nên nổ máy, điều khiển xe đến garage ô tô gần nhà để kiểm tra. Trên đường đi thì gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên.

Theo lời khai của Vinh,  7 giờ 30 phút ngày 29.2, Vinh lưu thông tới phố Ái Mộ. Khi đến gần số nhà 33, xe do Vinh cầm lái đã bất ngờ mất lái lao thẳng vào 3 chiếc xe máy và 1 người đi bộ. Hậu quả, 2 người gồm 1 nam và 1 nữ tử vong tại chỗ; một cháu bé chết trên đường đi cấp cứu. Ô tô gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm vào cửa ngôi nhà số 35.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định gồm: bà Nguyễn Thị Trúc (47 tuổi, ngụ ở P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội), ông Trần Việt Tiến (64 tuổi, ngụ ở P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm) là cháu nội ông Tiến.

Quá trình xác minh, chiều 29.2, Công an Q.Long Biên xác định chủ đăng ký ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc kể trên trên là Đào Quang Sơn (ngụ ở P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Q.Long Biên cũng đã mời người có liên quan là Nguyễn Phương Anh đến trụ sở công an làm việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.