Người mẹ nhảy cầu tự tử trước mặt 2 con: Vận động gia đình hạn chế tụ tập

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
29/03/2020 18:56 GMT+7

Sau hơn nửa ngày tìm kiếm, thi thể người mẹ nhảy cầu tự tử trước mặt 2 con tại Bình Phước đã được tìm thấy cách vị trí người phụ nữ này nhảy xuống hơn 50 m.

Chiều 29.3, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với người dân địa phương đã tìm thấy thi thể bà N.T.N (48 tuổi, ngụ P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài), người đã nhảy cầu tự tử trước mặt 2 con tại cầu Nha Bích thuộc xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài vào rạng sáng cùng ngày.

Người mẹ đã lao mình từ trên cầu xuống dòng sông tự tử mặc cho 2 người con gào khóc

Ảnh: Hoàng Giáp

Sau nửa ngày nỗ lực tìm kiếm, do sông khá rộng, nước sâu, dòng chảy không ổn định nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Người dân xung quanh đã cùng tham gia lặn tìm cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ.
Đến khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy đã trôi dạt vào gần bờ Sông Bé (thuộc địa phận ấp 8, xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài), cách hiện trường nơi nạn nhân nhảy từ trên cầu xuống khoảng hơn 50 m.

Người nhà nạn nhân dõi theo lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể bà N.

Ảnh: Hoàng Giáp

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 0 giờ ngày 29.3, người dân địa phương phát hiện bà N. cùng 2 người con gái đang giằng co trên thành cầu Nha Bích.
Bất ngờ, người mẹ vùng ra rồi nhảy từ trên cầu xuống dòng Sông Bé. Trên cầu, 2 chị em ôm nhau khóc thảm thiết; một người đi đường đã hoảng hốt dừng xe và chạy nhanh đến ôm giữ 2 chị em lại để tránh sự việc đau lòng có thể tiếp diễn.

Hơn 20 người gồm lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân đã tham gia tìm kiếm

Ảnh: Hoàng Giáp

Do vụ việc xảy ra trong thời gian cao điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông Lê Ngọc Tân, Chủ tịch UBND P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài cho biết: "Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của  phường sẽ đến gia đình nạn nhân vận động gia đình hạn chế tụ tập đông người; đồng thời chỉ đạo lực lượng y tế, Ban chỉ huy quân sự phường thực hiện tiêu độc khử trùng tại gia đình, nơi tổ chức tang lễ". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.