Người nhà bị hại đeo khăn tang, ‘vây’ trụ sở huyện ủy

27/11/2015 19:24 GMT+7

(TNO) Cho rằng Hội đồng xét xử tuyên án đối với bị cáo quá nhẹ, người nhà bị hại kéo nhau ra trước trụ sở Huyện ủy Hưng Nguyên (Nghệ An) la hét phản đối.

(TNO) Cho rằng Hội đồng xét xử tuyên án đối với bị cáo quá nhẹ, người nhà bị hại kéo nhau ra trước trụ sở Huyện ủy Hưng Nguyên (Nghệ An) la hét phản đối.

Người thân của bị hại kéo đến trụ sở Huyện ủy Hưng Nguyên phản đối kết quả phiên tòa - Ảnh: Nam ĐànNgười thân của bị hại kéo đến trụ sở Huyện ủy Hưng Nguyên phản đối kết quả phiên tòa - Ảnh: Nam Đàn
Sáng 27.11, TAND huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt Đặng Thị Thuấn (33 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, Nghệ An) 24 tháng tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Ngay khi chủ tọa kết thúc phần tuyên án, gia đình bị hại đã phản đối kịch liệt. Sau đó, người nhà bị hại đeo khăn tang, tập trung trước cổng trụ sở Huyện ủy Hưng Nguyên, đề nghị lãnh đạo huyện này giải quyết bức xúc, vì họ cho rằng bản án mà TAND huyện Hưng Nguyên tuyên là chưa thỏa đáng.
Công an huyện Hưng Nguyên phải tăng cường lực lượng để ổn định tình hình tại khu vực này. Đến 13 giờ cùng ngày (27.11), toàn bộ người thân của bị hại mới lên xe về nhà.
Trước đó ngày 20.11, TAND huyện Hưng Nguyên mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án trên. Theo cáo trạng, tối 18.3, tại đoạn giao giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 46B (thuộc địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên), ô tô mang biển kiểm soát 37A - 116.78 do Đặng Thị Thuấn điều khiển đã đâm vào ô tô mang biển kiểm soát 37C - 074.01 do anh Phạm Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) cầm lái đang dừng đèn xanh đèn đỏ phía trước.
Vụ tai nạn làm anh Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Nguyễn Văn Thu ngồi trên xe của anh Tuấn bị thương, tổn hại 15% sức khỏe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.