Người nhái lặn tìm bé trai 8 tuổi bị nước cuốn

17/10/2016 12:58 GMT+7

Trưa 17.10, hàng chục người nhái của lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC Bình Dương tiếp tục tìm kiếm bé Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) bị nước cuốn xuống cống nhưng chưa có kết quả.

Thiếu tá Bùi Trung Hiếu, Phó trưởng phòng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC Bình Dương cho biết hiện lực lượng đã mở rộng khu vực tìm kiếm qua khu vực Q.Thủ Đức (TP.HCM), tập trung ở các sông, suối, đường thoát nước.

Lực lượng tìm kiếm tại khu vực suối Nhum Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Tại cống suối Nhum nằm trong khu đô thị đại học quốc gia TP.HCM (P.Đông Hòa, thị xã Dĩ An) hàng chục người nhái được huy động xuống nước tìm kiếm trong cái bụi cây và mò tìm dưới nước với hy vọng tìm thấy bé Hiếu.
Rất đông lực lượng cứu hộ có mặt tại cống suối Nhum để tìm kiếm cháu bé Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Ông Nguyễn Văn Lộc, Bí thư Thị ủy Dĩ An  trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy lực lượng dân quân, bộ đội thuộc Ban Chỉ huy quân sự thị xã Dĩ An tham gia tìm kiếm nạn nhân. Ông Lộc khẳng định tất cả lực lượng cứu hộ sẽ tìm kiếm khi nào tìm được bé Hiếu mới dừng.
Người nhái lặn tìm nạn nhân ở dưới lòng suối Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Khoảng 11giờ 30 cùng ngày (17.10), lực lượng cứu hộ nhận được tin báo ở phía sông Đồng Nai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã vớt được 1 thi thể dưới sông. Tuy nhiên, thi thể vớt được ở sông Đồng Nai khoảng 25 tuổi.
Người nhà nạn nhân tập trung ở khu vực cháu Hiếu bị nước cuốn Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Tại khu vực cống thoát nước nơi bé Hiếu bị cuốn xuống nước, người thân và gia đình tập trung thắp nhang cầu khẩn mong sớm tìm được bé Hiếu. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được bé Hiếu.
Ở một diễn biến khác, tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) trong sáng 17.10 lực lượng cứu hộ đã trục vớt được 10 chiếc xe máy bị nước cuốn xuống suối Cát.
Lực lượng cứu hộ trục vớt xe máy tại suốt Cát Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết lực lượng dân quân, công an, quân sự của TP.Thủ Dầu Một cũng đã hỗ trợ di tản hàng chục hộ dân bị ngập nước ở khu vực P.Phú Thọ đến nơi an toàn, do mưa lớn kết hợp triều cường trên sông Sài Gòn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.