Người nước ngoài bị lừa

11/11/2017 10:05 GMT+7

Một phụ nữ mang quốc tịch Thụy Sỹ đang lưu trú ở Q.2 (TP.HCM) bị lừa 2.900 USD cùng 153 triệu đồng.

Ngày 10.11, Công an Q.2 (TP.HCM) lập hồ sơ vụ người nước ngoài bị lừa đảo chuyển cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

tin liên quan

Bị lừa sinh con cho người nước ngoài
Tin tưởng những lời hứa hẹn, người phụ nữ Việt yêu và có con với người đàn ông Nhật, để rồi sau đó người đàn ông đưa đứa bé ra nước ngoài và biệt tích.
Cuối tháng 10.2017, qua Facebook, bà J.H (34 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ, lưu trú Q.2) làm quen với một người đàn ông tự xưng Peter Paschal (quốc tịch Mỹ).
Peter thông báo sẽ gửi về cho bà J.H số tiền lớn cùng hồ sơ đầu tư dự án kinh tế ở Việt Nam. Vài ngày sau, một người đàn ông Việt Nam xưng “nhân viên hải quan” đến thu tiền phí trước và yêu cầu bà J.H khi đến lấy hàng phải nộp giấy chứng nhận không liên quan đến khủng bố.
Sáng 6.11, bà J.H chuyển 2.900 USD cho “nhân viên hải quan” trên, chiều cùng ngày người này hối thúc bà nộp thêm 153 triệu đồng nữa. Sau đó bà J.H mới biết mình bị lừa và ngày 7.11 đến Công an Q.2 trình báo vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.