Người phụ nữ bị em trai cắt chân đã qua đời

04/04/2014 03:45 GMT+7

Chiều 3.4, thông tin từ phía gia đình bà Trần Thị Thanh Dung (51 tuổi, ở Tạ Quang Bửu, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), người đã bị chính em trai mình là Trần Tuấn Khương (43 tuổi) cắt đứt lìa chân, cho biết bà Dung đã qua đời do bệnh u não.

Trước đó, cuối năm 2013, do mắc bệnh u não, bà Dung được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Tối 1.1, Trần Tuấn Khương vào viện thăm chị gái. Đến 3 giờ ngày 2.1, trong lúc bà Dung kêu la đau đớn trong người và được con gái xoa bóp, Khương đã bất ngờ dùng dao gọt hoa quả cắt đứt một bên chân của chị gái mình. Thanh Niên đã từng thông tin vụ việc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.