Người VN nhận giải thưởng thực thi pháp luật về môi trường châu Á

22/05/2015 06:22 GMT+7

Trong hai ngày 20 - 21.5, tại Thái Lan, Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên Hiệp Quốc tổ chức lễ trao giải thưởng thực thi pháp luật về môi trường châu Á cho 10 tổ chức, cá nhân thuộc các quốc gia như: Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Campuchia, VN... đã có thành tích đặc biệt trong công tác đấu tranh chống tội phạm động vật hoang dã.

Trong hai ngày 20 - 21.5, tại Thái Lan, Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên Hiệp Quốc tổ chức lễ trao giải thưởng thực thi pháp luật về môi trường châu Á cho 10 tổ chức, cá nhân thuộc các quốc gia như: Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Campuchia, VN... đã có thành tích đặc biệt trong công tác đấu tranh chống tội phạm động vật hoang dã.
Ông Đỗ Thanh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, là người VN vinh dự nhận giải thưởng này.
Trong những năm gần đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ngà voi, sừng tê giác từ nước ngoài về VN qua đường hàng không. Cụ thể từ năm 2013 đến tháng 5.2015 đã bắt giữ 14 vụ chuyển ngà voi, thu giữ 331,4 kg; riêng sừng tê giác phát hiện 6 vụ, tịch thu 49,6 kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.