Nguồn nước nhiễm mặn, đục bất thường

02/05/2012 19:51 GMT+7

(TNO) Mới đầu mùa khô nhưng nguồn nước cung cấp cho gần 1 triệu dân của TP.Đà Nẵng đã bị nhiễm mặn và đục bất thường.

(TNO) Ngày 2.5, Công ty TNHH MTV Cấp nước TP.Đà Nẵng (DAWACO) cho biết nắng nóng kéo dài những ngày qua đã làm mực nước sông đầu nguồn Nhà máy nước Cầu Đỏ xuống thấp, gây ra hiện tượng nước đục và nhiễm mặn bất thường.

Nhà máy nước Cầu Đỏ đo được độ mặn cao nhất tại điểm lấy nước là 500 mg/lít, cao gần 15 lần bình thường (35 mg/lít), trong khi đó đỉnh điểm nhiễm mặn mọi năm thường phải vào khoảng tháng 7, tháng 8.

Độ đục nước hiện tại cũng vượt mức 200 NTU nên Nhà máy nước Cầu Đỏ đã tăng lượng hóa chất để xử lý.

Trước tình hình mực nước hạ thấp, DAWACO tiến hành đào kênh thu nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ, tăng công suất trạm cấp nước bán đảo Sơn Trà từ hệ thống suối của bán đảo.

 Nhà máy nước Cầu Đỏ
Nhà máy nước Cầu Đỏ tăng công suất xử lý nước cung cấp cho người dân

Chiều ngày 2.5, DAWACO tiến hành bơm nước từ trạm bơm An Trạch để tiếp nước cho Nhà máy nước Cầu Đỏ, sớm hơn dự kiến 10 ngày.

Hiện công suất bơm nước từ trạm An Trạch đạt khoảng 160.000 m3/ngày đêm và dự kiến sẽ tăng lên 200.000 m3/ngày đêm nếu nắng nóng vẫn tiếp diễn để đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân TP.Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Sống cạnh đường ống vẫn khát nước
>> Thất thoát nước tại TP.HCM: Mỗi ngày mất 3 tỉ đồng
>> Ống nước bị xì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.