Nguy cơ cháy cao, hơn 500 người giữ rừng U Minh

09/02/2013 13:45 GMT+7

(TNO) Ngày 9.2, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho hay, do nắng nóng kéo dài nên lượng nước ở rừng tràm U Minh hạ rút cạn rất nhanh và hiện đã có trên 3.000 ha rừng đang khô, có nguy cơ cháy cao.

Mặc dù là ngày tết nhưng tỉnh đã huy động hơn 500 người thuộc lực lượng tại chỗ phối hợp với kiểm lâm trực 24/24 giờ, kịp thời báo động khi có cháy xảy ra.

Được biết, tỉnh Cà Mau đã mua sắm thiết bị phục vụ chữa cháy, hỗ trợ tiền cho lực lượng tham gia giữ rừng trong mùa khô năm 2013, với kinh phí khoảng 2 tỉ đồng.

Gia Bách

>> Trồng mây giữ rừng
>> Cuộc chiến giữ rừng: Chưa có hồi kết...
>> Cuộc chiến giữ rừng: Máu đổ giữa rừng xanh
>> Chuyện đồng bằng: Giữ rừng để bảo vệ đồng bằng
>> Ông Tây giữ rừng Hòn Hèo
>> Phú Quốc: Chủ động phòng cháy, giữ rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.