Nguyên kế toán trưởng tham ô hơn 8 tỉ nhận 20 năm tù giam

21/12/2017 15:37 GMT+7

Vũ Thị Hồng Yến, nguyên kế toán trưởng, trưởng phòng tài vụ Trường cao đẳng nghề du lịch Cần Thơ, bị tuyên phạt 20 năm tù vì đã chiếm đoạt hơn 8,3 tỉ đồng.

Sáng 21.12, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Vũ Thị Hồng Yến (33 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), nguyên kế toán trưởng, trưởng phòng tài vụ Trường cao đẳng nghề du lịch Cần Thơ, 20 năm tù về tội "tham ô tài sản".
[VIDEO] Chân dung nữ kế toán trưởng tham ô 8 tỉ để sửa sắc đẹp, sắm nữ trang
Theo cáo trạng, từ tháng 9. 2010 đến tháng 7.2016, Vũ Thị Hồng Yến với cương vị là kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài vụ Trường cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ, đã lập chứng từ thanh toán khống tiền tạm ứng ngân sách và lập 28 ủy nhiệm chi khống, làm sai lệch số liệu kế toán để chiếm đoạt trên 4,1 tỉ đồng.
Ngoài ra, Yến còn dùng thủ đoạn nâng khống tiền phụ cấp ưu đãi, tiền thu nhập tăng thêm, tiền chế độ của cá nhân để tiếp tục chiếm đoạt số tiền trên 4,2 tỉ đồng.
Kết luận giám định tài chính của Sở Tài chính TP.Cần Thơ cũng xác định từ tháng 9.2010 đến 7.2016, Vũ Thị Hồng Yến đã chiếm đoạt số tiền hơn 8,3 tỉ đồng của Trường cao đẳng nghề du lịch Cần Thơ.

tin liên quan

Nguyên kế toán trưởng chiếm đoạt tiền tỉ để cá độ
(TNO) Ngày 6.6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Lắm, nguyên kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Thoại Sơn về các tội "tham ô tài sản” và “đánh bạc”, truy tố Nguyễn Hồng Mậu nguyên giám đốc và Ngô Phước Trường nguyên phó giám đốc, đồng tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Toàn bộ số tiền tham ô được Yến chuyển vào tài khoản cá nhân của Yến, chồng Yến và mẹ ruột sau đó Yến rút ra để tiêu xài cá nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.