Nguyên Phó ban Quản lý chợ Phố Hiến lĩnh án 7 năm tù

26/08/2015 06:27 GMT+7

Ngày 25.8, TAND TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Hậu (53 tuổi, trú P.Quang Trung, TP.Hưng Yên) 7 năm tù giam với tội danh vi phạm quy định về PCCC trong vụ cháy chợ Phố Hiến tối 19.3.2014.

Ngày 25.8, TAND TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Hậu (53 tuổi, trú P.Quang Trung, TP.Hưng Yên) 7 năm tù giam với tội danh vi phạm quy định về PCCC trong vụ cháy chợ Phố Hiến tối 19.3.2014.
Đồng thời, chủ đầu tư chợ Phố Hiến là Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hoàng Phát phải bồi thường hơn 39 tỉ đồng cho các tiểu thương bị thiệt hại.
Theo cáo trạng, ông Hậu nguyên là Phó ban Quản lý chợ Phố Hiến, người trực chỉ huy tại chợ trong tối 19.3.2014, đã bơm nước ngoài giờ để tiểu thương có nước dùng vào sáng hôm sau theo chỉ đạo bằng miệng của cấp trên. Kết quả khám nghiệm hiện trường, thu giữ mẫu vật cho thấy nguyên nhân gây cháy là do chập dây điện của máy bơm nước làm cháy lớp vỏ cách điện, dẫn đến cháy chợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.